Chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trên hệ thống cảng biển quốc tế cả nước

Thứ Tư, 06/05/2015, 09:51
Ngày 6/5, Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) trên toàn hệ thống cảng biển quốc tế cả nước và lộ trình thực hiện NSW trong năm 2015 chính thức thực hiện.

Ông Nguyễn Trần Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia, Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) và các cơ quan liên quan, tổ chức tập huấn cho các DN (hãng tàu, đại lý hãng tàu, các hãng vận chuyển), cơ quan quản lý ở 5 địa bàn cảng biển quốc tế gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phối hợp hoàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và các quy trình nghiệp vụ phục vụ việc triển khai chính thức NSW. Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã sẵn sàng thực hiện chính thức NSW trên toàn bộ hệ thống cảng biển quốc tế của cả nước. Theo dự kiến, có khoảng 2.000 doanh nghiệp tham gia.

Phan Đức
.
.
.