Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Thứ Bảy, 11/02/2012, 11:14
Thông qua hình thức rủ rê người quen, người thân góp vốn kinh doanh, Phạm Tôn Ngọc Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt của họ 947 triệu đồng rồi lẩn trốn.

Chiều 10/2, Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho hay, hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Phạm Tôn Ngọc Hiền (29 tuổi), trú ở tổ 2, khóm Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang vừa được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 21/1, sáu người dân ở Nha Trang đến trụ sở Công an phường Ngọc Hiệp trình báo vụ việc Phạm Tôn Ngọc Hiền đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của họ 947 triệu đồng thông qua hình thức giả vờ rủ rê người bị hại góp vốn kinh doanh và đã lẩn trốn.

Được biết, bà Hiền là nhân viên Công ty TNHH ôtô N.K.T Nha Trang có trụ sở ở đường 23/10, TP Nha Trang. Sau khi bị một số người tố cáo hành vi lừa đảo, bà Hiền đã tự ý bỏ việc, nên đã bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/2

Hữu Toàn
.
.
.