Chi cục Kiểm định hải quan 6 chính thức đi vào hoạt động

Thứ Sáu, 29/09/2017, 17:05

Ngày 29-9, tại Lạng Sơn, Cục Kiểm định hải quan đã chính thức đưa Chi cục Kiểm định hải quan 6 đi vào hoạt động. 

Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan cho biết, tình trạng, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại trong mọi ngõ ngách của thị trường Việt Nam. Điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất trong nước, an ninh, trật tự xã hội bị đe dọa và là bước cản lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội của nước ta hiện nay. Mặc dù lực lượng hải quan và các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng trong đấu tranh ngăn chặn và xử lí hàng giả, hàng kém chất lượng nhập khẩu nhưng tình hình vẫn không giảm mà có chiều hướng gia tăng.

 Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng nhộn nhịp và phát triển; số lượng mẫu gửi đi phân tích phân loại rất đa dạng năm sau luôn cao hơn năm trước, tổng lượng mẫu gửi đi phân tích phân loại năm 2016 đạt 895 mẫu. Do đó, Chi cục Kiểm định hải quan 6 được thành lập ngoài mục đích phân tích để phân loại còn đáp ứng một phần nhu cầu đổi mới chức năng nhiệm vụ của Cục Kiểm định hải quan, thực hiện một số nhiệm vụ mới về kiểm định, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ cho hải quan cửa khẩu một cách nhanh chóng, chính xác khách quan góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Tại buổi triển khai, thừa ủy quyền, ông Đỗ Văn Quang đã trao quyết định của Tổng cục Hải quan bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thành giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan 6. 

Lưu Hiệp
.
.
.