Cắt trộm dây điện, bị cáo chủ mưu lãnh án hơn 13 năm tù

Thứ Ba, 08/03/2005, 08:25
Chỉ trộm được số dây điện trị giá trên 5 triệu đồng, nhưng Tuyến bị TAND Tp. Hải Phòng tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù, Hảo, Trung, Thành, Tuấn từ 3 năm - 5 năm tù cùng về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Ngày 2/3, TAND Tp. Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm về hình sự xét xử Hoàng Văn Tuyến, 21 tuổi, trú tại khu 6, phường Tràng Minh, quận Kiến An (Hải Phòng) cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm cắp, phá hủy các công trình thiết bị điện.

Đêm 26/9/2004, Phạm Đức Tố Hảo và Tạ Xuân Trung (đều ở độ tuổi vị thành niên, cùng trú tại phường Tràng Minh) đang dùng kìm điện cắt phá dây tiếp địa (lõi đồng) ở 2 cột điện. Tiếp đó, ngày 30/9/2004, các tên Tuyến, Trần Hữu Thành, Hoàng Văn Tuấn… lại gây ra 6 vụ.

Đêm 2/10/2004, cả bọn tiếp tục đi gây án thì bị lực lượng dân phòng và Công an bắt quả tang.

Theo cáo trạng, năm 2004, trên địa bàn Kiến An liên tiếp xảy ra các vụ cắt phá các đường dây tiếp địa ở các cột điện và trạm điện (đây là bộ phận kết cấu nhằm bảo vệ an toàn lưới điện hạ thế) dẫn đến hậu quả gây lệch điện áp, cháy hàng nghìn đồ dùng dân dụng như tivi, tủ lạnh… gây bức xúc dư luận. Có vụ đối tượng còn đốt phá trạm biến áp của đường dây 30KVA gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của nhân dân và ngành điện

S.N.
.
.
.