Tạm giữ lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ Tư, 26/08/2015, 10:41
Vào khoảng 20h30 ngày 25/8, tại ngã tư Láng Hạ - Thái Hà, thuộc quận Đống Đa- Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 3 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên đã phát hiện một chiếc xe ô tô tải của Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Hưng chở lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào thời gian trên, tại ngã tư Láng Hạ - Thái Hà (Đống Đa- Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 3 Công an TP Hà Nội gồm 4 đồng chí: Trần Quang Huy, Thượng Úy – Tổ trưởng; Trương Xuân Hòa, Trung úy – tổ viên; Doãn Hữu Văn, trung úy – tổ viên và Đỗ Việt Dũng, thiếu úy – tổ viên đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên thì phát hiện chiếc xe ô tô tải của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng mang BKS 30Z – 4351 do lái xe Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đội 3 thuộc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra số hàng hóa trên chiếc xe tải.

Trong qúa trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe chở rất nhiều hộp, thùng trong đó đựng hàng hóa mỹ phẩm bao gồm dầu gội đầu, mặt nạ đắp mặt…Tất cả số hàng hóa trên đều không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ hợp lệ nên đưa về trụ sở làm việc.

Số hàng hóa bị thu giữ được đưa về Đội Quản lý thị trường số 4 quận Đống Đa xử lý.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Hưng cho biết: “Tôi đi chở hàng thuê cho chủ hàng từ 85 Lê Văn Lương đến Hoàng Cầu nhưng khi đi đến Thái Hà thì bị CSGT dừng xe. Toàn bộ số hàng trên tôi không nắm được là hàng gì bởi khi đến chở hàng, chủ hàng ở đó và đi theo xe nên tôi không kiểm tra giấy tờ hàng hóa”. Khi bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, chủ lô hàng đi cùng đã nhanh chóng rời khỏi chiếc xe.

Biên bản thu giữ xe cùng toàn bộ số hàng hóa trên xe.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 – Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi phát hiện và đưa xe về trụ sở làm việc, đơn vị đã bàn giao một xe tải chở hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Đội quản lý thị trường số 4 quận Đống Đa để tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Quản lý thị trường số 4 đã tiếp nhận toàn bộ số hàng cùng chiếc xe tải để điều tra xử lý số hàng trên theo quy định.

Thanh Xuân
.
.
.