Cho phép nhập khẩu 3 loại trái cây Australia

Thứ Tư, 22/07/2015, 21:37
Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, dự kiến từ ngày 1/8 tới, Việt Nam chính thức nhập khẩu trở lại 3 loại quả gồm cam, quýt và nho từ Australia sau 7 tháng tạm dừng.

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, một đoàn công tác của Việt Nam đã kiểm tra thực tế tại Australia và xác định, 3 loại quả trên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Cơ quan chức năng của Australia cũng cung cấp đầy đủ quy trình quản lý, bảo vệ thực vật cho phía Việt Nam, trên cơ sở đó Việt Nam cho phép nhập khẩu trở lại.

Việt Nam đã cho phép nhập nho từ Australia. Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/1/2015, Việt Nam đã ngừng cấp giấy phép nhập khẩu đối với trái cây và rau củ của Australia do lo ngại về dịch ruồi giấm.

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật cũng cho hay, sau quả vải tươi, Australia đang xem xét việc nhập khẩu xoài từ Việt Nam.

C.L.
.
.
.