Cảnh giác với thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

Thứ Năm, 12/01/2012, 12:03
Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, 1,45 tấn phủ tạng, 23 tấn chân bò bốc mùi hôi thối, hơn 8000 chai rượu lậu... cùng hàng vài chục tấn bánh kẹo, hạt hướng dương không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và tiêu hủy. Con số này phần nào cho thấy việc buôn lậu thực phẩm "bẩn" đang nhộn nhịp thế nào.
>>Bao giờ hết nỗi lo về thực phẩm bẩn?

Phát hiện hàng trăm vụ hàng hóa không đảm bảo VSATTP

Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, trong tháng 12, Sở Y tế đã thực hiện thanh kiểm tra 21 cơ sở về VSATTP; 2 cơ sở Đông y, 3 cơ sở răng hàm mặt. Qua đó, đã đình chỉ 2 cơ sở vi phạm.

Cơ quan này còn phối hợp với Công an TP kiểm tra 9 vụ khác, tịch thu hàng trăm hộp hàng hóa không rõ xuất xứ (180 hộp Nutribe3, 57 hộp Nutribe1, 25 hộp Gallia) và 56kg ớt bột nghi sử dụng phẩm mầu công nghiệp Rhodamin B. Cùng với đó, việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ, sử dụng sản phẩm động vật, thủy hải sản tươi sống, rau củ... cũng được tăng cường kiểm tra.

Liên tục nhiều vụ buôn lậu được phát hiện trong thời gian gần đây.

Từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12, Thanh tra Sở NN&PTNT đã thanh tra 7 công ty, lấy 10 mẫu thuốc BVTV để kiểm định chất lượng. Thanh tra Chi cục Thú y Hà Nội và các trạm thú y cũng tiến hành kiểm tra 173 lần ở 284 cơ sở. Qua đó phát hiện, tiêu hủy 1,45 tấn phủ tạng, 89,5kg thịt gia súc, 625 quả trứng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một trong những vụ buôn lậu thực phẩm không rõ nguồn gốc lớn đã bị phát hiện vào ngày 5/12/2011, 6 xe ôtô vận chuyển hàng hoá nhập lậu trên tuyến từ Lào Cai về Hà Nội đã bị phát hiện, tạm giữ 6,6 tấn  bánh kẹo các loại; 1,8 tấn vải; 1,5 tấn phụ gia thực phẩm; 5 tấn hạt hướng dương; 2.426 thùng bát sứ, cốc, bình thủy tinh; ấm chén; 60 thùng giầy các loại; 1.130 chiếc áo khoác...

Mặt khác, riêng việc kiểm tra dịp cận Tết đã phát hiện 89 vụ vi phạm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phạt tiền gần 300 triệu đồng. 23 tấn chân bò bốc mùi hôi thối, gần 7,5 tấn gà lông, 1,4 tấn nầm lợn, 50 kg tràng lợn đã bị tịch thu tiêu  hủy.

Một trong những loại hàng hóa được buôn lậu “nhộn nhịp“ nhất thời gian này chính là rượu ngoại và thuốc lá. Qua kiểm tra, 87 vụ rượu lậu, rượu giả đã bị phát hiện, với 8.315 chai rượu ngoại lậu và rượu giả các loại, trị giá trên 1,4 tỷ đồng bị tịch thu tiêu hủy. 135 vụ thuốc lá lậu khác cũng đã bị phát hiện, tịch thu tiêu hủy gần 14 nghìn bao thuốc lá các loại.

Người dân nên mua thực phẩm có nguồn gốc xuất  xứ rõ ràng.

Đơn cử ngày 6/12/2011, tại số 10 Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm), Đội chống hàng giả - PC46, Công an TP Hà Nội - đã bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển 155 cây thuốc lá ngoại nhập lậu như Kent, Camel, Mild Seven… Ngày 18/12/2011, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra đơn vị kinh doanh rượu tại số nhà 351, tổ 21, ngõ 64, phố Đức Giang, Long Biên, phát hiện và tạm giữ 3.046 chai rượu ngoại không dán tem nhập khẩu.

Thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi

Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội nhận định, các hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi đa dạng. Hàng giả, hàng kém chất lượng (mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm...) ngày càng nhiều, được bày bán xen lẫn với hàng hóa thật, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát.

Trong khi đó, việc triển khai phối hợp quản lý lực lượng chức năng tại các cửa khẩu còn gặp nhiều khó khăn. Quy định về kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu không rõ ràng, chồng chéo gây khó khăn cho việc quản lý. Một trong những lý do cực kỳ quan trọng khác, khiến các đối tượng buôn lậu vẫn không chờn là chế tài xử phạt còn nhẹ.

Mặt khác, BCĐ 127 TP cũng thừa nhận rằng các lực lượng chức năng còn thiếu chủ động, nhạy bén, chuyên môn còn hạn chế. Tuy vậy, từ nay đến hết Tết, vấn đề đảm bảo VSATTP vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục chốt chặn tại cửa ngõ TP, tăng cường kiểm tra tại các chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm, ăn uống, ngăn thực phẩm bẩn tràn vào Hà Nội.      

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh dịp Tết, lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc khử trùng 5.530 lượt ôtô, xe máy với 42.774 con gia súc, 1.360.604 con gia cầm sống, 36.198 con gia súc giống, 314.487 con gia cầm giống, kiểm tra, đóng dấu kiểm dịch 58.473kg thịt, 250.628 con gia cầm giết mổ và 833.382 quả trứng gia cầm

Vũ Hân
.
.
.