Cần có cải cách thuế tổng thể để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện

Thứ Ba, 19/09/2017, 14:50
Ngày 19-9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “Đảm bảo tính nhất quán trong điều chỉnh chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng” nhằm bàn về các khuyến nghị chính sách cho Chính phủ về tăng trưởng bền vững; nguyên tắc, quy trình điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo tính nhất quán với mục tiêu bao trùm là tăng trưởng kinh tế.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp Quốc dân Trần Quốc Phương cho biết, 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 nhằm huy động tối đa các cấp, các ngành, doanh nghiệp tham gia phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng GDP 6,7% của cả năm 2017.

Theo đó, có 3 nhóm giải pháp chính đó là giải pháp nền tảng, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tận dụng mọi cơ hội của kinh tế quốc tế và trong nước để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đặc biệt là khu vực công nghiệp chế biến chế tạo; đồng thời, kích thích đẩy mạnh xuất nhập khẩu, giải ngân nguồn vốn đầu tư…

Bàn về các các giải pháp tăng trưởng, TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng CIEM cho rằng, nền kinh tế Việt Nam không chỉ phải tăng trưởng trong ngắn hạn, dài hạn.Việt Nam có 3-4 ràng buộc khi Việt Nam muốn tăng trưởng, đó là những khó khăn trong ngân sách; cải cách chính trị, cải cách bộ máy Nhà nước; tăng trưởng nhưng kèm tái cấu trúc; đồng thời, ổn định vĩ mô của Việt Nam chưa vững chắc, không chỉ lạm phát, mà còn là dự trữ ngoại tệ, ngân sách…

Nhấn mạnh đến giải pháp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, ông Võ Chí Thành cho biết sẽ có nhiều giải pháp nhưng hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những giải pháp cần chú trọng do thời gian qua, nguồn lực tư nhân và nguồn lực từ FDI tăng lên; đồng thời, chúng ta cần thực sự cải cách thuế tổng thể như: thuế, phí, cách thu, chi… và chỉ có như vậy mới đủ sức giải trình với xã hội và người dân…

Bên cạnh đó, ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương cũng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng đã rõ và cần cách thức nào để đi đến mục tiêu? Theo đó, cần phối hợp đồng bộ để đạt mục tiêu; đặc biệt, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, chúng ta cần phải khơi thông mọi nguồn lực của xã hội tham gia nhiều hơn thông qua các chính sách …

Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách trong hàng loạt các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 nhằm tạo đà cho một giai đoạn phát triển kinh tế ổn định ở mức cao và bền vững trong những năm sau. Khâu đột phá được xác định là quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin và sự hưng phấn cho các doanh nghiệp để mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối tượng được tập trung ưu tiên là khu vực kinh tế tư nhân, vốn còn nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai thác.

Tuy nhiên, nguồn lực vật chất của Chính phủ hiện nay đang hạn chế. Cần tìm cách thúc đẩy những lĩnh vực kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển mà hiện đang bị cản trở bởi môi trường chính sách không thuận lợi, ví dụ như: các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo, dựa nhiều vào công nghệ trong nền kinh tế số.

Việc gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh, loại bỏ các rào cản không cần thiết và chuyển tư duy quản lý từ kiểm soát sang quản lý rủi ro nếu được thực hiện hiệu quả thì sẽ có tác động lớn đối với kích thích tăng trưởng kinh tế; đồng thời, những kiến nghị chính sách mới, ví dụ như: Dự luật sửa đổi 5 luật thuế cần phải đảm bảo không tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

L.Hiệp
.
.
.