Cần có biện pháp kiểm soát việc tăng giá ảo

Thứ Ba, 25/10/2005, 08:29

Theo nhận định của Cục Quản lý thị trường (Bộ Thương mại), do tác động của việc tăng lương, hậu quả của thiên tai, giá cả trên thị trường tiếp tục tăng từ tháng 10 và quý IV năm 2005. Dự kiến, chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ tăng hơn 8%.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường, ngoài ảnh hưởng tất yếu của diễn biến tăng giá trên thị trường thế giới thì việc tăng giá thời gian qua cũng bắt nguồn từ sự thao túng của tư thương nhằm thu lời bất chính.

Cục lưu ý các cơ quan chức năng cần cảnh giác và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hiện tượng tăng giá ảo, tăng giá dây chuyền không hợp lý xảy ra ở nhiều mặt hàng.

Từ đầu năm tới nay, Bộ Thương mại đã xử lý hơn 41.300 vụ vi phạm trong thương mại, xử phạt hơn 140 tỷ đồng

P.V.
.
.
.