Cần Thơ tổ chức hội thảo thương mại Việt Nam - Liên bang Nga

Thứ Tư, 22/07/2009, 14:46
Tham dự hội thảo Thương mại Việt - Nga, các DN có thể trao đổi trực tiếp với đại diện các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như của Liên bang Nga về các vấn đề liên quan đến thị trường Liên bang Nga…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhằm tăng cường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam, Hội đồng DN Việt - Nga  sẽ phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga, Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tổ chức hội thảo “Thương mại Việt-Nga: Mở rộng giao thương, thu hẹp khoảng cách” vào ngày 3/8 tới đây tại Cần Thơ.

Tham dự hội thảo, ngoài việc được nghe các tham luận của đại diện các Bộ ngành có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường này, các DN có thể trao đổi trực tiếp với đại diện các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như của Liên bang Nga về một số vấn đề mà DN quan tâm như: chính sách, thủ tục, thanh toán, tìm kiếm bạn hàng…

Hội đồng DN Việt - Nga do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thành lập theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của Hội đồng là góp phần tăng cường mở rộng hơn quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - LB Nga trên nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, trao đổi khoa học, kĩ thuật, du lịch và văn hoá

Văn Đức
.
.
.