Vĩnh Long:

Cấm và hạn chế khai thác cát tại nhiều khu vực

Thứ Bảy, 23/01/2010, 11:35
Các khu vực cấm, tạm cấm cũng như hạn chế công suất khai thác cát gồm: khu vực cầu Mỹ Thuận, phà Đình Khao, phà Cần Thơ, khu vực có độ sâu nguy hiểm, vùng sạt lở,...

Đây là thông tin được Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Vĩnh Long chính chức công bố quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Việc cấm, tạm cấm và hạn chế khai thác cát nhằm bảo vệ các công trình hiện hữu và hạn chế những tác động của môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trữ lượng cát sông của Vĩnh Long khoảng 130 triệu mét khối, được thăm dò và cho phép khai thác cát công nghiệp ở 19 khu vực. Trong đó trữ lượng có thể huy động vào khai thác hơn 125 triệu mét khối tập trung ở các khu vực sông Tiền, sông Hậu, nhánh trái sông Hậu, sông Cổ Chiên và sông Pang Tra. Nhu cầu trung bình hàng năm của Vĩnh Long là trên 6 triệu mét khối

N.G
.
.
.