Cà Mau: Vẫn chưa kiểm soát được tình hình khai thác trái phép nghêu giống

Thứ Sáu, 16/09/2011, 09:23
Chiều 14/9, ông Lý Hoàng Tiến, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau), cho biết: Sau gần 1 tháng "bủa vây" bãi nghêu thương phẩm Khai Long (Đất Mũi), dòng người cào nghêu trái phép đã giảm đáng kể.

Hai ngày gần đây, bãi nghêu giống Khai Long chỉ còn khoảng 300 phương tiện với khoảng 700 người, chỉ bằng 1/10 so với cao điểm hồi đầu tháng 9. Tuy nhiên, tình hình khai thác nghêu trái phép vẫn chưa được kiểm soát do nguồn lợi từ nghêu giống quá lớn, cộng với giá nghêu giống vào cuối vụ tăng cao.

Chính quyền đã vận động trên 1.000 hộ dân địa phương ký cam kết không xâm phạm vùng nghêu thương phẩm của các HTX nhưng việc cam kết gần như vô hiệu, người dân vẫn tái phạm - ông Tiến cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề dòng người cào nghêu trái phép, Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Út Lớn (ấp Kinh Đào Tây, xã Đất Mũi) về cùng hành vi "chống người thi hành công vụ". Hiện Lớn bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác mở rộng điều tra

Công Minh
.
.
.