Buôn lậu vùng biên An Giang tăng mạnh mùa giáp Tết

Thứ Tư, 14/01/2015, 10:42
Theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh An Giang, năm 2014, số thuốc lá lậu bị thu giữ trên địa bàn tăng 55%; mặt hàng đường cát lậu tăng gấp 3,6 lần so năm 2013.

Theo bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang, tình hình buôn lậu hàng hóa qua biên giới năm 2014 trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng còn không ngần ngại chống người thi hành công vụ. BCĐ 389 tỉnh đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp bị các đối tượng buôn lậu giật lại hàng và dùng hung khí uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ. Cá biệt, có trường hợp dân buôn lậu còn đốt nhà phi tang hàng lậu tại khu vực biên giới huyện Tịnh Biên.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng tại khu vực chợ Gò Tà Mâu (xã Boray Chosa, huyện Boray Chosa, tỉnh Takeo, Campuchia), nơi chỉ cách phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc (An Giang) khoảng 2km, có 17 cửa hàng kinh doanh và kho chứa với đầy đủ các mặt hàng. Đối tượng buôn lậu sử dụng xe môtô, ghe, xuồng máy cơ động để vận chuyển hàng lậu. Khi có điều kiện là “tuồn hàng” theo đường mòn, kênh, rạch qua biên giới, rồi đưa vào nội địa tiêu thụ.

Thuốc lá, bia, vải ngoại… nhập lậu bị Công an An Giang bắt giữ.

Tại huyện Tịnh Biên, hàng lậu chủ yếu qua địa bàn khóm Xuân Biên (thị trấn Tịnh Biên) tiếp giáp xã Thăm Đung (tỉnh Takeo, Campuchia). Hàng tập kết ở khu vực Gò Tà Lập (Campuchia), cách chợ Tịnh Biên 5km, rồi vận chuyển qua cống Cây Dương, cống Tư Mèo về khóm Xuân Biên. Trong khi đó, trên tuyến QL91, vẫn với chiêu thức sử dụng xe môtô “hung thần” vận chuyển thuốc lá ngoại. Các đối tượng đã hình thành nhóm có tổ chức, co cụm tại các điểm tập kết để chờ cơ hội thuận lợi thì vận chuyển với số lượng từ 1 đến 3 xe và giữ khoảng cách khá xa, có người canh gác theo từng tuyến đường…

Nếu như khu vực biên giới phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc) và thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) là “thủ phủ” của thuốc lá lậu thì con đường nhập lậu đường cát Thái Lan trải dài suốt dòng sông chung trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, từ xã Vĩnh Xương (TX Tân Châu), thị trấn Long Bình và các xã Khánh An, Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) cho đến xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên). Các đối tượng sử dụng ghe từ 20 – 80 tấn, thay đổi bao bì trên đất Campuchia, ngụy trang đường cát bên trong các loại hàng hóa hợp pháp hoặc chia nhỏ ra để đưa về tập kết tại các kho hàng gần biên giới.

Năm 2014, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện 2.000 vụ vi phạm trong mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (tăng 26% so năm 2013), tổng giá trị hàng hóa trên 44,1 tỷ đồng (tăng 73%). Qua đó, các cơ quan chức năng xử phạt hành chính và bán hàng hóa tịch thu trên 25,5 tỷ đồng.

Văn Đức
.
.
.