Buôn lậu trên tuyến biên giới vẫn chưa hạ nhiệt

Thứ Ba, 27/01/2015, 08:40
Thượng tá Thái Thị Mỹ Tranh, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp cận Tết, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 85 vụ buôn lậu hàng hóa, thu giữ trên 50.000 gói thuốc lá, tổng giá trị hàng hóa khoảng 700 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, trung bình mỗi ngày, có hàng chục ngàn gói thuốc lá nhập lậu từ biên giới Tây Nam được tuồn vào nội địa phân phối đi các tỉnh ĐBSCL và ngược lên TP Hồ Chí Minh… Lợi nhuận từ mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu lên đến gấp 2-3 lần, nên tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới Tây Nam ngày càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng để cướp hàng nếu bị phát hiện, bắt giữ.

Lãnh đạo Công an huyện Hồng Ngự cho biết, hàng lậu được vận chuyển từ biên giới vào các địa bàn giáp ranh như: thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), tỉnh Long An qua Tân Hồng hoặc từ Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự tuồn sang các huyện Tam Nông, Thanh Bình và đi sâu vào nội địa. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, từ đầu tháng 1/2015, trên tuyến QL30 qua địa phận huyện Tam Nông và Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), lực lượng Công an đã bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ bằng xe môtô.

Tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam vào thời điểm cận Tết diễn ra phức tạp.

Trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ rạng sáng 15/1, Công an huyện Tam Nông đã bắt giữ 5 vụ, 3 đối tượng, gồm: Lâm Văn Đại (52 tuổi); Nguyễn Thanh Long (45 tuổi) và Nguyễn Văn Phước (39 tuổi) có hành vi điều khiển xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu. Tang vật thu giữ, 4.546 gói thuốc lá ngoại các loại cùng 4 xe mô tô. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận vận chuyển thuốc lá ngoại từ thị xã Hồng Ngự về TP Cao Lãnh tiêu thụ, khi đến địa phận xã ấp 3 (xã An Hòa, huyện Tam Nông) thì bị bắt giữ.

Khoảng 1h sáng 24/1, Công an xã Hòa Bình (huyện Tam Nông) bắt giữ đối tượng Trần Văn Dậm (38 tuổi) và Võ Văn Công (35 tuổi) có hành vi dùng vỏ lãi vận chuyển 3.000 gói thuốc lá lậu trên đường sông, từ huyện Tân Hồng đi tỉnh Vĩnh Long. Tương tự, 10h ngày 19/1, Tổ tuần tra CSGT Công an TP Sa Đéc kiểm tra xe khách biển số: 67B-003.73 do tài xế Lê Thanh Sang (32 tuổi) điều khiển, phát hiện trên xe có 4.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu cất trong thùng giấy. Tài xế xe khách thừa nhận, những thùng hàng này là của hành khách đón xe dọc đường.

Qua tiến hành đấu tranh, đã làm rõ chủ của lô thuốc lá trên là do 6 đối tượng, gồm: Lê Văn Bé Năm (47 tuổi); Hồ Thành Công (21 tuổi); Phạm Thị Mai (50 tuổi); Nguyễn Dương Thạnh (21 tuổi); Huỳnh Mỹ Hồng (33 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (33 tuổi) cùng là hành khách có mặt trên xe, mua từ biên giới tỉnh An Giang vận chuyển lên thành phố tiêu thụ. Nếu trước đây, đối tượng thường hoạt động vào buổi trưa hoặc đêm khuya, thì những ngày cận Tết chúng hoạt động suốt ngày đêm, khiến công tác tuần tra, trực gác của lực lượng chức năng cũng phải đảm bảo xuyên suốt, nhiều lúc phải thức trắng đêm để đánh án. Các đối tượng lợi dụng mọi sơ hở của các cơ quan chức năng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, bánh, kẹo, đường cát, quần áo cũ, vàng, ngoại tệ...

Phòng CSĐT tội phạm về TT QLKT&CV, Công an tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sẵn sàng ứng trực 24/24h tại các chốt xung yếu, trọng điểm, thường xuyên phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả sự thẩm lậu các loại hàng hóa qua biên giới, nhất là mặt hàng thuốc lá ngoại. Lúc 19h ngày 16/1, lực lượng phát hiện điểm tập kết hàng hoá nhập lậu tại khóm Châu Long 4 (phường Châu Phú B, TP Châu Đốc), thu giữ 504 hộp bánh ngọt các loại, 10 thùng khô cá không rõ xuất xứ, 288 hộp mỹ phẩm và 36 máy đĩa đã qua sử dụng.

Trước đó, lực lượng cũng đột kích điểm tập kết 13.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại tại xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú). Tương tự, rạng sáng 19/1, cũng tại khu vực trên các đối tượng vận chuyển thuốc lá chạy với tốc độ cao. Khi thấy lực lượng chức năng chốt chặn, các đối tượng đã tẩu thoát bỏ lại 5 xe môtô và 7.050 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Văn Vĩnh – Quỳnh Mai
.
.
.