Buôn lậu "tăng nhiệt" ở Đức Hòa, Long An

Thứ Bảy, 21/01/2006, 09:21

Càng vào những ngày giáp Tết, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm càng diễn biến phức tạp ở tỉnh Long An. Mặt hàng nhập lậu thời điểm hiện nay chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại, đường cát, cá mòi hộp, các loại bánh kẹo.

Ngày 5/1, chúng tôi đi thực tế, tại ngã ba Mỹ Hạnh, sau khi có tín hiệu "an toàn" của các đối tượng "canh đường", hàng chục xe gắn máy từ hướng Đức Lập ào ạt chạy xuống với tốc độ kinh hồn. Mỗi xe bè hàng trăm cây thuốc lá ngoại chuyển sang địa phận huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên tuyến liên lộ, liên xã thuộc xã Đức Lập Hạ, chúng tôi lại "đụng" phải một đoàn xe bè 8 chiếc chở thuốc lá ngoại chạy ào ạt, làm bụi đỏ tung mịt mù, người đi đường đều phải nép sát vào lề để nhường đường, nếu không có thể gặp tai nạn giao thông.

Thượng tá Phùng Thanh Hải, Trưởng Công an huyện Đức Hòa cho chúng tôi biết: Chỉ tính từ tháng 10 đến nay, lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn huyện Đức Hòa đã phát hiện bắt 115 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm; quản lý hàng hóa gồm 12.675 cây thuốc lá ngoại, 120 chai rượu ngoại, 2.250kg đường cát Thái La, tạm giữ phương tiện vận chuyển hàng cấm là 81 xe môtô các loại, 4 xuồng máy.

Điển hình: ngày 1/11/2005, bắt vụ vận chuyển thuốc lá ngoại với số lượng lớn bằng xuồng máy cao tốc tại kinh Ranh, thuộc ấp An Hưng, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, kết quả quản lý 720 cây thuốc lá ngoại và 1 xuồng máy, bắt giữ đối tượng là Trần Minh Thông, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Đặc biệt đêm 3/12/2005 đã phối hợp với CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh bắt 1 vụ, thu giữ 3.500 cây thuốc lá ngoại ở khu vực Cầu Cây, thuộc xã Đức Hòa Hạ (giáp xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh).

Để chống buôn lậu hiệu quả, từ đây đến sau Tết Nguyên đán, các lực lượng chống buôn lậu ở Đức Hòa tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình, đánh mạnh vào các luồng tuyến, xóa các tụ điểm giao nhận hàng của đối tượng buôn lậu. Đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng và phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trước mắt và lâu dài. Lực lượng Công an phối hợp với các ngành đoàn thể huyện, xã, thị trấn làm tốt công tác vận động tuyên truyền nhân dân không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu

Công Xi
.
.
.