Trang trại nuôi heo của Công ty CP Trung Sơn (Đà Năng):

Bức tử đồng ruộng

Thứ Sáu, 14/11/2008, 09:47
Ít nhất gần 15ha lúa (vụ đông xuân 4,6ha, vụ hè thu 10,2ha) ở cánh đồng phía dưới đập Hố Cau của 37 hộ ở thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị mất trắng do nước thải từ trại heo của Công ty CP Trung Sơn phía trên xả ra. Hộ ông Huỳnh Đình Lộc, sản xuất 5 sào rưỡi, vụ hè thu vừa qua không thu được một hạt thóc.

Ông cho hay: Nước thải chưa qua xử lý có cả phân hữu cơ đổ ra đồng ruộng làm lúa phát triển quá mức bình thường. Thửa nào thửa nấy tốt um xanh ngắt, nhưng khốn nỗi trổ bông mà lúa không ngậm sữa, hạt lép 100%. Nhận 8,1 triệu đồng bồi thường mà buồn nẫu ruột.

Từ trước đến nay, lương thực không phải lo. Năm nay, nhận tiền bồi thường mà chạy ăn từng bữa. Bà con chúng tôi chỉ mong sao công ty sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm, trả lại đồng ruộng như trước để sản xuất. Ông còn cho biết thêm, không chỉ lúa thất thu mà người xuống ruộng sản xuất, y như rằng đêm về chân tay ngứa ngáy, một vài ngày sau là lở loét.

Công ty CP Trung Sơn, chi nhánh ở Đà Nẵng (trụ sở chính của công ty này tại 329 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh), liên doanh với Công ty CP Thái Lan mở cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú từ năm 2005.

Khi mới thành lập, chỉ có một khu vực, gọi là khu A nuôi trên 1.000 con heo nái đẻ cách bờ đập Hố Cau gần nửa cây số. Đầu năm 2007, cơ sở này mở rộng thêm 2 khu vực nữa gọi là khu B và khu C nuôi heo thịt. Thời điểm hiện tại tổng đàn heo tại đây 5.200 con, trong đó 1.200 con nái đẻ.

Tại khu vực nuôi 4.000 con heo thịt, phân heo được xả về bể chứa khá lớn, trên bể lợp tôn kín mít. Phía dưới bể này là 7 ao chứa nước thải. Ao nào ao nấy màu đen bốc mùi hôi nồng nặc. Hậu quả chất thải có phân hữu cơ này đã làm lúa của nông dân quá tốt, khi trổ xong bị lép hạt dẫn tới thất thu gần như 100%.

Ông Nguyễn Sen, Phó Giám đốc Công ty cho hay: Do việc xử lý thải chưa đạt yêu cầu, nước thải xả ra môi trường tự nhiên gây thất thu cho nông dân. Công ty đã nhận thiếu sót và bồi thường xứng đáng. Hiện tại, doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chuyên môn, triển khai các giải pháp khắc phục, cụ thể là sắp tới xây các hầm biôga.

Theo ông, nhanh nhất cũng phải đến gần giữa năm sau mới giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này.

Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho rằng: Trước đây, trên quan điểm thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đi vào sản xuất, nên ràng buộc về bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ.

Khi nhận thấy cơ sở nuôi heo của Công ty CP Trung Sơn gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Vừa qua, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hòa Vang xử phạt 20 triệu đồng, buộc phải triển khai ngay các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Địa phương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và gia hạn sau ngày 30/4/2009, không đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường, buộc chấm dứt hoạt động.

Qua đó, cần gia hạn về thời gian để đơn vị này đẩy nhanh việc khắc phục và kiên quyết triệt để trong xử lý nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng sản xuất đông xuân 2008-2009 của nông dân

Nguyễn Cầu
.
.
.