Bộ trưởng Tài Chính Vũ Văn Ninh:

Bội chi và nợ công của Việt Nam đảm bảo an toàn

Thứ Tư, 02/03/2011, 10:29
Ngày 1/3/2011, tại buổi giao ban báo chí, đồng chí Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã thông báo với lãnh đạo các cơ quan báo chí về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011.

Sau khi nêu những mục tiêu, quan điểm và bối cảnh điều hành KTXH trong và ngoài nước, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã nói kỹ về các nhóm giải pháp, đó là về Tài chính, tiền tệ; đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, giảm nhập siêu; Quản lý, điều hành giá; An sinh xã hội.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên những tháng còn lại năm 2011; giảm tối thiểu 10% tổng mức đầu tư từ vốn tín dụng nhà nước; tiết kiệm xăng dầu, điện. Về an sinh xã hội sẽ không cắt giảm những quyền lợi với con người, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo khi điều chỉnh giá điện…

Về vấn đề bội chi và nợ công, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết, 15 năm qua, chúng ta không in tiền khi bội chi, mà thực hiện theo Luật Ngân sách. Chúng ta không thực hiện bội chi cho chi thường xuyên, mà tranh thủ các nguồn vốn vay nước ngoài để đầu tư phát triển KTXH. Bội chi thường gắn với nợ công.

Hiện Việt Nam có nợ công nhỏ hơn 50% GDP, trong đó có 75% nợ dài hạn với các món vay ưu đãi, lãi xuất thấp. Thời gian của các món nợ từ 29 năm đến 40 năm. Hàng năm chúng ta trả nợ khoảng 15% ngân sách, nghĩa vụ nợ so với xuất khẩu 4,3%, thấp hơn nhiều so với mức đặt ra dưới 25%...

Với những thông tin trên, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh khẳng định, trong vòng 10 năm tới, bội chi và nợ công của Việt Nam vẫn rất an toàn

PV
.
.
.