Bộ Tài chính cảnh báo về một công ty có dấu hiệu lừa đảo

Thứ Tư, 16/09/2009, 14:11
Bộ Tài chính cảnh báo các DN trong nước không nên ký bất cứ cam kết nào với Tập đoàn IIC trước khi có ý kiến chính thức của cơ quan chức năng.

Bộ Tài chính vừa có văn bản cảnh báo các cơ quan cần thận trọng khi gặp gỡ, tiếp nhận đề xuất đầu tư hoặc đề xuất cho vay vốn từ phía Tập đoàn IIC, tên thường gọi là Công ty Tư vấn đầu tư Liên lục địa. Đặc biệt, không nên ký bất cứ cam kết nào trước khi có ý kiến chính thức của cơ quan chức năng.

Theo Bộ Tài chính, gần đây, Tập đoàn IIC có hàng loạt văn bản đề xuất rằng tập đoàn này sẽ cho vay tiền để thực hiện các dự án đầu tư lớn như dự án đường sắt Bắc - Nam, dự án điện mặt trời, dự án bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, qua xác minh của Bộ thì phát hiện công ty này sử dụng thông tin giả mạo về địa chỉ trụ sở tại California (Mỹ) và các đề xuất cho vay vốn trên đều không có cơ sở thực tế. Ngoài ra, cá nhân chủ tịch tập đoàn này có dấu hiệu lừa đảo tại Mỹ và Việt Nam

Lệ Thúy
.
.
.