Biên phòng cảng Sài Gòn: Bắt vụ buôn lậu hơn 13kg vàng

Thứ Năm, 07/05/2009, 21:43
Ngày 6/5, theo tin từ Biên phòng cảng Sài Gòn, tại cảng Cát Lái, lực lượng trinh sát Biên phòng cảng Sài Gòn (Biên phòng TP HCM) đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép hơn 13kg vàng.

Nguyễn Viết Bảy (35 tuổi, ngụ Lạch Tray, Hải Phòng), là thuyền trưởng tàu Biển Đông Star, thuộc Công ty Vận tải Biển Đông. Tang vật thu được gồm trên 900 đồ nữ trang như: Nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, hoa tai, lắc bằng kim loại vàng và vàng trắng (hơn 13kg).

Bước đầu Bảy khai nhận, sau khi nhận hàng (container) tại cảng Cát Lái, ngày 22/4, tàu Biển Đông Star rời Sài Gòn đi Thái Lan. Tối 27/4, tàu rời cảng Bangkok để trở về Việt Nam.

Trước đó, có một phụ nữ người Thái gốc Việt, khoảng 50 tuổi lên tàu chủ động làm quen với Bảy và nhờ Bảy vận chuyển số nữ trang nói trên về cảng Cát Lái với số tiền công là 10 triệu đồng.

Khi hàng về tới Sài Gòn, sẽ có người phụ nữ khoảng 45 tuổi tới lấy. Lúc 18h30' ngày 4/5, tàu cập cảng Cát Lái và khoảng 20h cùng ngày Bảy mang số nữ trang trên lên bờ thì bị trinh sát Biên phòng cảng Sài Gòn bắt giữ quả tang.

Sự việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ

T.H.
.
.
.