Bắt nhiều vụ mua bán động vật hoang dã

Thứ Tư, 15/01/2014, 06:40
Chiều 14/1, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với Chi cục QLTT tỉnh và Chi cục Kiểm lâm huyện Núi Thành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh thịt gia súc, gia cầm của ông Lê Hồng Phương (27 tuổi, trú khối 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) có 6 cá thể động vật hoang dã đã bị xẻ thịt, đang giữ đông lạnh chờ tiêu thụ, gồm 3 con mang, 3 con nhím (gần 50kg).

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều cá thể động vật bị xẻ thịt buôn bán trái phép.

Trước đó, ngày 11/1, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cũng thu giữ nhiều loại động vật hoang dã còn sống do một số hộ dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh buôn bán trái phép; gồm: khoảng 30kg rắn các loại (mái gầm, hổ mang, sọc dưa); 16kg ba ba, 1 con cầy hương và 40kg thịt heo rừng

Kim Thái
.
.
.