Bắt nguyên Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường Quảng Ninh

Thứ Năm, 02/12/2004, 08:35

Sau một tháng điều tra, xác minh, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trường về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong nhiều năm qua, với cương vị là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (phụ trách khu vực Tiên Yên- Ba Chẽ), rồi Phó Chi cục trưởng QLTT tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Trọng Trường đã có những hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng.

Tại Công văn số 4234/TM-QLTT ngày 31/8/2004, Bộ Thương mại đã khẳng định: "Có những dấu hiệu và bằng chứng về công chức Nguyễn Trọng Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê cho buôn lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

Đầu tháng 9/2004, Cục QLTT- Bộ Thương mại đã tiến hành thu thẻ "Kiểm tra thị trường" và UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Thương mại đình chỉ công tác đối với Nguyễn Trọng Trường. Tiếp đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, đối chứng các tài liệu thu thập được về vụ việc này và kết luận hành vi bảo kê buôn lậu của Trường là rất rõ và có sự tiếp tay của một số đối tượng khác. Do vậy, Thanh tra tỉnh đã đề xuất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật sang Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra xử lý theo pháp luật.

Trước đó vài giờ, Lê Thị Tuyết (thường trú tại thị xã Móng Cái), đối tượng buôn lậu tầm cỡ bị tố cáo là quan hệ bất chính với Nguyễn Trọng Trường và có vai trò tích cực trong đường dây "bảo kê" cũng đã bị bắt

Hải Duyên
.
.
.