Bắt một công dân Hàn Quốc lừa đảo

Thứ Năm, 21/08/2008, 15:08

Ngày 20/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nam Jea-hoon, 47 tuổi, là thương nhân mang quốc tịch Hàn Quốc, can tội lừa đảo theo quyết định truy nã.

Trước đó, từ năm 2006, mặc dù không có chức năng xuất khẩu lao động và du học nghề tại Hàn Quốc nhưng Nam Jea-hoon đã cấu kết với Nguyễn Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng nguồn nhân lực Hòa Thuận, thu tiền, ký hợp đồng cam kết đưa nhiều lao động đi Hàn Quốc để chiếm đoạt 137.400 USD và gần 1 tỷ đồng. Sau đó, Nam Jea-hoon bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Nam Jea-hoon.

Ngày 18/8, PC15 Công an TP Hà Nội đã phát hiện bắt giữ Nam Jea-hoon khi đang lẩn trốn tại phường 7, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan Công an, Nam Jea-hoon khai nhận ngoài vụ việc trên còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số công ty tư nhân khác tại Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu lao động, du học nghề.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can và quyết định tạm giữ đối với Nam Jea-hoon để tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là bị hại của Nam Jea-hoon, đề nghị liên hệ Đội 9 - PC15 Công an Hà Nội để cung cấp thông tin. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hà Nội, điện thoại: 04.9396712

Hương Vũ
.
.
.