Bình Dương:

Bắt hai tiểu thương tuồn thịt “bẩn” vào chợ tiêu thụ

Thứ Năm, 04/10/2012, 18:03
Khoảng 9h ngày 4/10, hai đối tượng gồm Đỗ Thị Thảo (44 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (24 tuổi), cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương đã chở hàng trăm kg thịt bẩn đi giao hàng tại chợ Lái Thiêu và bị các “Hiệp sỹ” phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) bắt giữ cùng tang vật thu giữ hơn 200 kg thịt, da, lòng và xương heo đã băm nhỏ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, được chứa trong hàng chục bịch nilon và bao tải.

Những bao thịt thối bị thu giữ tại UBND phường Lái Thiêu.

Theo kết quả điều tra bước đầu, số hàng trên do Thảo lấy từ quận 12, TP Hồ Chí Minh về bỏ mối cho các điểm làm giò, chả lụa… ở khu vực chợ Lái Thiêu. Nhiều khả năng, số thịt trên đã được chủ hàng ướp hàn the để giữ được cho thịt tươi lâu, săn và mềm mà không mất nước. Tuy nhiên, chất hàn the này lại hết sức nguy hiểm cho sức khỏe.

Hiện, vụ việc đang được UBND phường Lái Thiêu lập hồ sơ xử lý

X.M.
.
.
.