Bắt giữ 239 kg gỗ quý hiếm có nguồn gốc từ nước ngoài

Thứ Ba, 18/03/2014, 16:08
Ngày 18/3, các cơ quan chức năng liên quan ở Quảng Bình đang tiến hành đưa đi giám định 239 kg gỗ quý hiếm vận chuyển trái phép vừa bị bắt giữ.

Trước đó, lúc 19h ngày 17/3, tại Km 1001 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình do Trung tá Trần Đình Hà làm tổ trưởng cùng với Trung tá Ngô Đình Quý, Thượng úy Lê Quang Anh trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô con 7 chỗ mang biển số 43H-7069 do Trần Anh Tuấn (44 tuổi), trú tại Quận Thanh Khê, Đà Nẵng chạy hướng Nam - Bắc điều khiển đang vận chuyển 4 bao tải chở đầy gỗ quý hiếm (gỗ Hải Lưu) được bọc kỹ càng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Chiếc xe ô tô vận chuyển và số gỗ quý hiếm bị Cảnh sát Giao thông bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận số hàng trên là của Bùi Đình Dũng (54 tuổi), trú tại số đường Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội thuê chở ra Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Được biết, số gỗ trên thường được gọi là gỗ Hải Lưu có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, một số đầu nậu gỗ trong nước thường mua để chạm trổ, khắc tượng…

Sông Lam
.
.
.