Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt từng chiếm đoạt 88 tỷ đồng

Thứ Năm, 30/09/2010, 16:06
Kinh doanh thua lỗ Lý Hóc Lỹ bỏ trốn sang Campuchia. Nhập cảnh về Việt Nam với tên Sô Khai, thương gia người Campuchia, Lỹ thành lập công ty tiếp tục làm ăn gian dối và bị phát hiện. Sau 15 năm mang tên giả, Lý Hóc Lỹ đã hiện nguyên hình là tên lừa đảo, trốn lệnh truy nã.

Hồi 14h30' ngày 28/9, tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an  phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lý Hóc Lỹ (58 tuổi), ngụ tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, theo quyết định truy nã đặc biệt của Bộ Công an về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN với số tiền lên đến 88 tỷ đồng.

Được biết, đối tượng Lý Hóc Lỹ, trước đó, do kinh doanh thua lỗ mất khả năng chi trả và bỏ trốn sang Campuchia 1995. Sau đó, Lý Hóc Lỹ thay tên đổi họ nhập quốc tịch Campuchia sử dụng hộ chiếu mang tên Sô Khai, quốc tịch Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục kinh doanh. Với vỏ bọc thương gia người Campuchia, tại huyện Tân Hồng, Lý Hóc Lỹ thành lập Công ty Xây dựng thương mại Fine Chea Hùng Lợi, tiếp tục làm ăn gian dối và bị phát hiện. Sau 15 năm mang tên giả, Lý Hóc Lỹ đã hiện nguyên hình là tên lừa đảo, trốn lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Sô Khai thừa nhận mình chính là Lý Hóc Lỹ, tội phạm có lệnh truy nã của Bộ Công an. Ngày 29/9, Lý Hóc Lỹ đã được bàn giao cho cơ quan điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng để điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền

Phương Nam
.
.
.