Bắt 2 cán bộ Hải quan liên quan đến đường dây buôn lậu gỗ quý

Thứ Tư, 11/06/2008, 14:13
Cán bộ Hải quan Nguyễn Thế Văn và Nguyễn Viết Nam đã bỏ qua việc kiểm tra, giúp Mạc Văn Nguyện, GĐ Công ty TNHH Dịch vụ Nam Nguyên và đồng bọn hoàn tất thủ tục hải quan, xuất khẩu 103 container gỗ quý không có nguồn gốc, chứng từ hợp pháp sang Trung Quốc... >> Mở rộng điều tra vụ "103 container gỗ quý núp bóng xơ dừa"

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 103 container gỗ quý "núp bóng" xơ dừa ngày 10/9/2007 tại TP Hồ Chí Minh, ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với hai cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực I - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về hành vi buôn lậu.

Hai cán bộ Hải quan bị khởi tố là Nguyễn Thế Văn, 31 tuổi, ngụ tại phòng 101 chung cư 86 đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận và Nguyễn Viết Nam, 47 tuổi, ngụ tại số 111/11 đường Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Cùng ngày, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can cũng được thực hiện, CQĐT đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Theo thông tin điều tra, hai cán bộ Hải quan Nguyễn Thế Văn và Nguyễn Viết Nam công tác tại Đội Quản lý thuế - Chi cục Hải quan Khu vực I, đã lợi dụng chức trách được giao, có hành vi thông đồng với Mạc Văn Nguyện, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Nam Nguyên để không kiểm hóa, xác nhận hàng hóa không đúng thực tế, giúp Mạc Văn Nguyện và đồng bọn hoàn tất thủ tục hải quan, xuất khẩu 103 container gỗ quý   không có nguồn gốc, chứng từ hợp pháp sang Trung Quốc, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, đến nay CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó có hai bị can nguyên là cán bộ Hải quan. Riêng Châu Minh Xuyến, Giám đốc Công ty TNHH Phim quảng cáo Châu Minh hiện bỏ trốn, CQĐT đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc

Phương Quỳnh
.
.
.