Báo cáo về công tác chống buôn lậu và tội phạm với Thủ tướng hằng tuần

Thứ Sáu, 29/08/2014, 06:47
Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phải có báo cáo tình hình hằng tuần với Thủ tướng và Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vào thứ 5.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo cho biết: Để có thông tin kịp thời phục vụ việc chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phải có báo cáo tình hình hằng tuần với Thủ tướng và Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vào thứ 5.

Theo đó, văn phòng các ban chỉ đạo phải tổng hợp thông tin về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết.

Hằng tháng phải phối hợp với cơ quan truyền thông để đưa tin về công tác này

V.H.
.
.
.