Phú Yên:

“Bà chủ hiệu buôn” dỏm lừa đảo tiền thật

Thứ Năm, 13/01/2005, 08:09
Trong năm 2004, tại Quảng Ngãi, Quảng Nam và Phú Yên, nhiều cửa hiệu kinh doanh cũng đã… sập bẫy lừa của người phụ nữ có tên má Thảo và Bảy Trọng với tổng số tiền thiệt hại hơn 160 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận nhiều đơn tố cáo một phụ nữ mạo danh chủ hiệu buôn lớn ở thị xã Tuy Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Đặng Ngọc Cường (43 tuổi) trú ở khóm Cù Lao Hạ, phường Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, người phụ nữ đó khoe rằng hiệu buôn của bà thu hút rất nhiều khách, nên cần đối tác cung cấp nguồn hàng ổn định, lâu dài.

Sau một hồi khua môi múa mép, má Thảo (tên người phụ nữ) đã đặt cọc 2 triệu đồng và lừa lấy của anh Cường số hàng trị giá 12 triệu đồng.

Cùng thời điểm ấy, anh Phạm Ngọc Trảng, chủ hiệu kinh doanh hàng trang trí nội thất 240 quốc lộ 1A, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn (Bình Định) cũng tiếp đón một phụ nữ đến mua 10 bộ salon nệm, 2 bàn mica, 1 giường nệm và 20 ghế nhựa, trị giá hơn 11 triệu đồng, nhưng chỉ đưa trước 2,5 triệu đồng rồi kiếm cớ "chuồn" mất.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, đầu tháng 1/2005, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Hòa đã làm rõ sự thật, kết thúc điều tra và đề nghị Viện KSND truy tố thủ phạm là Nguyễn Thị Đắp (55 tuổi) trú ở khóm 6, thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Hữu Toàn
.
.
.