78 giám đốc ở Hà Nội vi phạm pháp luật

Thứ Tư, 15/12/2004, 07:30

Năm 2004, Công an Tp.Hà Nội đã khám phá 531 vụ với 733 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, thu nộp ngân sách 22 tỷ 491 triệu đồng, ra thông báo thuế 5 tỷ 663 triệu đồng, thu hồi cho Nhà nước, cơ quan bị hại 92 tỷ 652 triệu đồng, 4.700 USD và 59.411m2 đất, tạm giữ hàng hoá trị giá 10 tỷ 153 triệu đồng và 1 nghìn USD.

Đáng chú ý là có tới 157 vụ với 257 đối tượng phạm các tội về lĩnh vực xâm phạm sở hữu. Trong số này có 16 vụ tham ô, 2 vụ hối lộ, 9 vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (CĐTS), 2 vụ giả mạo trong công tác, 35 vụ lừa đảo CĐTS, 24 vụ lạm dụng tín nhiệm, 24 vụ cố ý làm trái và 45 vụ vi phạm về đất. Trong đó, thành phần đối tượng vi phạm gồm 78 giám đốc và tương đương, 6 kế toán trưởng, 19 trưởng, phó phòng, 8 chủ tịch xã, phường, 41 cán bộ công nhân viên...

Điển hình như ngày 5/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CSĐTTPVQLKTVCV) đã khám phá vụ Nguyễn Trần Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp 3-6, đã dùng thủ đoạn lập dự án khống để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 16 người.

Ngày 10/11, Phòng CSĐTTPVTT QLKTVCV đã làm rõ các đối tượng Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Khắc Bi, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần PTKT Việt Nam cùng Dương Bá Cơ, ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy), thu của 40 người với tổng số 200 nghìn USD để nhận bán nhà, đất tại khu đô thị Ciputra, nhưng trên thực tế, công ty này không có khả năng thực hiện..

T.H.
.
.
.