32 năm tù cho 2 bị cáo tham ô hơn 136 nghìn USD

Thứ Tư, 29/12/2004, 07:21
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong thời gian từ tháng 3 - 6/2004, Lưu Trường Phúc, Lương Thị Thu Hằng và Lê Văn Lợi đã tổ chức chiếm đoạt 240 máy in (trị giá 102.400,80 USD).

Ngoài số máy in trên, Lưu Trường Phúc còn trộm cắp của Công ty TNHH Canon Việt Nam 1.728 gói mực in và 864 đầu in (trị giá 34.162,56 USD). Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 136.563,36 USD.

Hành vi phạm tội của 2 bị cáo: Lưu Trường Phúc (26 tuổi), ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội, nhân viên kho xuất và Lương Thị Thu Hằng (28 tuổi), ở thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, nhân viên của Công ty (trong vụ án này còn có đồng phạm Lê Văn Lợi đang bị truy nã) đã được làm rõ tại phiên toà sơ thẩm  ngày 24/12.

HĐXX TAND Tp. Hà Nội tuyên án 12 năm tù đối với Lưu Trường Phúc về tội tham ô tài sản, 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù, phải bồi hoàn 44.196 USD; Lương Thị Thu Hằng 12 năm tù về tội tham ô tài sản, phải bồi hoàn 22.400 USD

M.K.
.
.
.