169 kg pháo “ngự” trong xe khách

Thứ Tư, 29/10/2014, 16:58
Vào lúc 11h ngày 29/10/2014, tại km 300 + 330 trên tuyến QL1A, đoạn qua địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hóa,  tổ TTKS thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) do Đại úy Đàm Văn Tuyết làm tổ trưởng đã phát hiện và bắt giữ xe khách BKS  98b-010.14 vận chuyển 169 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất...

Vào thời điểm trên, tổ TTKS nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc chiếc xe nói trên đang vận chuyển chất cháy nổ trên xe. Tổ công tác đã dừng xe và kiểm tra hành chính xe ô tô nói trên do Đỗ Xuân Hiệp, (40 tuổi) ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Lái xe Đỗ Xuân Hiệp cùng số pháo thu được.

Qua kiểm tra hành chính, tổ CSGT đã phát hiện trong cốp xe có rất nhiều thùng cát tông đựng các loại pháo cù, pháo cây, pháo thăng thiên do Trung Quốc sản xuất. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa chiếc xe khách nói trên cùng toàn bộ tang vật về Trạm CSGT quốc lộ 1A bàn giao cho đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP Thanh Hóa điều tra, xử lý.

Đây là số lượng pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

Thái Thanh
.
.
.