Xây dựng thêm 41 khu bảo tồn thiên nhiên

Thứ Tư, 25/09/2013, 01:06
Việt Nam có kế hoạch thành lập 41 khu bảo tồn mới với tổng diện tích 775.000ha vào năm 2020, tăng tổng diện tích hệ thống khu bảo tồn cả nước lên 3 triệu hécta…

Ngày 24/9, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã giới thiệu Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Theo mục tiêu của chiến lược, đến năm 2020, diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ; diện tích khu bảo tồn biển đạt 0,24% diện tích vùng biển; độ che phủ rừng đạt 45%; có 10 khu Ramsar, 10 khu dự trữ sinh quyển, 10 vườn di sản ASEAN…

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam có kế hoạch thành lập 41 khu bảo tồn mới với tổng diện tích 775.000ha vào năm 2020, tăng tổng diện tích hệ thống khu bảo tồn cả nước lên 3 triệu hécta; phát triển 4 vườn thực vật, 5 vườn cây thuốc quốc gia, 2 vườn động vật quốc gia, 11 trung tâm cứu hộ động vật, 3 ngân hàng gene...

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm 23 khu bảo tồn mới. Hiện tại, Việt Nam có tất cả 148 khu bảo tồn, tập trung phần lớn ở phía Bắc

K. Vy
.
.
.