Trung Quốc và Mỹ chiếm hơn 10% nguồn gốc các cuộc tấn công Internet

Thứ Bảy, 28/03/2015, 15:24
Theo nhà cung cấp dịch vụ đám mây Akamai, phần lớn các vụ tấn công Internet trong quý 4/2014 đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó đến Mỹ.

Trong bản báo cáo về tình trạng Internet hàng quý của mình, Akamai cho biết Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia duy nhất chiếm hơn 10% nguồn gốc của các cuộc tấn công Internet. 10 quốc gia hàng đầu khác, mỗi quốc gia chiếm chưa đến 5% lưu lượng các cuộc tấn công trên thế giới. Chẳng hạn, Đài Loan đứng thứ 3 nhưng chỉ chiếm 4,4% nguồn gốc lưu lượng tấn công.

Trung Quốc vẫn là trùm sò của các cuộc tấn công Internet.

Mặc dù cao nhất, song lưu lượng các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Quốc đã giảm so với quý 3/2014, từ mức 49% xuống còn 41%. Lưu lượng tấn công từ Mỹ cũng giảm xuống 13% từ mức 17%.

Ngoài ra, Akamai cho biết số lượng các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS trong quý tăng hơn 20%. Có 327 cuộc tấn công DDoS so với 270 cuộc tấn công trong quý 3. Tổng số các cuộc tấn công DDoS trong 2014 là 1150 vụ, cũng tương đương với năm 2013, là 1153 vụ.

Đối tượng doanh nghiệp là những nạn nhân bị tấn công DDoS nhiều nhất, mặc dù có giảm so với quý 3. Cụ thể, trong quý 4, các doanh nghiệp bị tấn công DDoS là 100 so với 106 của quý 3. Mảng đối tượng công bị tấn công DDoS tăng cao nhất, với 38 vụ, tăng nhiều so với 22 vụ trong quý 3. Các trang web thương mại cũng là nạn nhân tấn công DDoS cao với 88 vụ, website truyền thông và giải trí là 51 vụ và công nghệ cao là 50 vụ

Phần lớn các cuộc tấn công DDoS trong quý 4 nhằm vào phía Mỹ, với 177 lần. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 98 lần, sau đó đến châu Âu, Trung Đông và châu Phi với 52 vụ.

Báo cáo cũng có các số liệu về tốc độ kết nối Internet. Trong đó, tốc độ kết nối trung bình toàn cầu trong quý 4 là 4,5 Mbps, tăng chỉ 0,7% so với quý trước. 3 quốc gia có kết nối nhanh nhất nằm ở châu Á là Hàn Quốc (22,2 Mbps), Hong Kong (16,8 Mbps) và Nhật Bản (15,2 Mbps).

Minh Nguyên (theo Arena)
.
.
.