Quảng Ngãi phê duyệt dự án khai quật cổ vật trong con tàu bị đắm

Thứ Hai, 07/01/2013, 00:02
Ngày 6/12, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án khai quật khẩn cấp tàu chở cổ vật đắm ở vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Thời gian khai quật là 60 ngày trên diện tích 600m2, với tổng chi phí thực hiện trên 40 tỷ đồng. Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương được chỉ định khai quật. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng phân công các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt nhằm tránh thất thoát cổ vật.

Những tô men cổ vật tìm thấy trong con tàu bị đắm ở vùng biển Bình Châu.

Theo khảo sát, con tàu đắm này có khoảng 40 nghìn cổ vật bên trong. Sau khi trục vớt, bán đấu giá có thể thu hơn 54 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, xác con tàu và các cổ vật độc bản sẽ được giữ lại để trưng bày phục vụ khách tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng Quảng Ngãi...

Thành Sự
.
.
.