Ngày 10/12, Việt Nam quan sát được nguyệt thực toàn phần

Thứ Năm, 08/12/2011, 08:32
Theo CLB thiên văn TP Hồ Chí Minh, tối 10/12, Việt Nam và một số nước châu Á có thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần.

Tại Việt Nam, nguyệt thực sẽ bắt đầu vào lúc 18h30 khi mặt trăng bắt đầu đi vào vùng bóng tối của trái đất. Tuy nhiên, phải tới lúc 19h45 khi mặt trăng chuyển dần từ đen xám sang ửng đỏ, bắt đầu hiện tượng nguyệt thực một phần thì mới có thể quan sát rõ.

Nguyệt thực toàn phần sẽ bắt đầu vào khoảng 21h khi toàn bộ mặt trăng chuyển sang màu đỏ và sẽ đạt tới cực đại vào khoảng 21h33. Sau đó, mặt trăng sẽ dần dần ra khỏi vùng tối và kết thúc nguyệt thực toàn phần vào lúc nửa đêm.

Người dân hoàn toàn có thể quan sát hiện tượng thiên nhiên này bằng mắt thường mà không cần phương tiện bảo vệ

H. Ly
.
.
.