Làm rõ nguyên nhân xe máy “bỗng dưng” bốc cháy

Chủ Nhật, 06/01/2013, 22:16
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, nạn nhân bị bỏng độ 3-4, tiên lượng bệnh nhân sức khỏe rất xấu. Còn nguyên nhân cháy của chiếc xe máy nạn nhân điều khiển cũng đang được các cơ quan chức năng làm rõ…

Vào khoảng hơn 13h ngày 3/1, trên đoạn đường Trần Quang Diệu (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi), một xe máy đang lưu thông bỗng nhiên bốc cháy dữ dội và người điều khiển cũng cháy theo. Hậu quả, người điều khiển xe bị bỏng nặng và hiện rất nguy kịch. Qua xác minh, chiếc xe máy bị bốc cháy có hiệu Suzuki Viva, biển số 76V9-9348 do ông Trần Văn Thời (49 tuổi, ngụ ở tổ 20, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) điều khiển.

Công an TP Quảng Ngãi đang xác định nguyên nhân gây cháy chiếc xe máy trên đường Trần Quang Diệu.

Một số người dân địa phương chứng kiến kể lại: Khi ông Thời đang điều khiển xe máy trên tuyến đường Trần Quang Diệu thì xe máy bỗng nhiên bốc cháy từ phía dưới yên xe máy, lúc này trên tay nạn nhân cầm một can xăng, do ngọn lửa cháy lan nhanh nên bị lửa thiêu rụi quần và áo. Sau đó, ông Thời đã kịp vứt can xăng vừa mua ra xa chiếc xe đang cháy để tránh làm lửa tiếp xúc với can xăng và hô hoán người dân ứng cứu. Ngay lập tức, người bên đường nhanh chóng dùng mền nhúng nước, cát, bình chữa cháy dập lửa trên người ông Thời cùng với chiếc xe máy. Khi khống chế ngọn lửa, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Nạn nhân Trần Văn Thời đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Thời, các bác sĩ Phòng Cấp cứu chuyển nạn nhân đến Khoa hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục điều trị. Theo bệnh án, ông Trần Văn Thời bị bỏng độ 3-4, vết bỏng rất nặng, hiện toàn thân nạn nhân được băng bó vết thương và xoa mỡ trên các vết bỏng. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Quảng Ngãi, do tình trạng bệnh chuyển biến xấu nên bệnh nhân được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu lúc 17 giờ cùng ngày.

Sau khi tiến hành cấp cứu, các bác sĩ phải mổ hở thanh quản để đưa ống cho bệnh nhân thở và được đưa đến Khoa Hồi sức để tiếp tục theo dõi. Theo các bác sĩ, tiên lượng bệnh nhân sức khỏe rất xấu, huyết áp nhiều lúc không đo được và hiện được các bác sĩ theo dõi đặt biệt

Bính Công
.
.
.