Hơn 10 người chết vì bệnh lạ ở Liberia

Thứ Bảy, 29/04/2017, 23:31

Số người chết vì một căn bệnh lạ ở tỉnh Sinoe, miền Tây Nam Liberia hôm 29-4 đã lên đến 12 người, một quan chức cấp cao ngành y tế quốc gia Tây Phi xác nhận.

20 người đã mắc bệnh lạ kể từ khi nó xuất hiện ở thủ đô Greenville, Bộ trưởng Y tế Francis Kateh cho các phóng viên biết.

9 người đã phải nhập viện sau khi bệnh lan tràn khắn đất nước. nhưng đến ngày 29-4 vẫn còn 3 người trong tình trạng nguy kịch, 3 người dần ổn định và chỉ có người còn lại được về nhà.

Bộ trưởng Y tế Liberia Francis Kateh

Người dân địa phương cho biết, các nạn nhân đều đau bụng dữ dội trước khi đuối sức đến chết.

Các quan chức y tế cố gắng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, cách li người khỏe mạnh với những người đã chết.

Đã có những ý kiến cho rằng triệu chứng của bệnh nhân tương tự như Ebola, dịch bệnh tàn phá Liberia vào năm 2014.

Ông Kateh đã bác bỏ những tuyên bố đó, cho biết xét nghiệm ban đầu trên mẫu máu người bệnh qua đời tại Viện Y sinh Liberia không cho thấy họ chết vì virus Ebola, mặc dù có triệu chứng tương tự như nôn mửa và đau dạ dày.

Vị cán bộ này cho biết thêm những mẫu máu của nạn nhân đã được gửi đến Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ để kiểm tra.

“Trong thời gian này, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc bệnh dịch ở Greenville”, ông cho biết thêm.

Chính phủ Liberia tuyên bố đã thực hiện các cơ chế và biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát của căn bệnh lạ.

Có khoảng 4.500 người chết ở Liberia chỉ trong năm 2014 khi Ebolla bùng phát khắp đất nước.

Toại Khanh
.
.
.