Gắp con đỉa dài gần 10 cm ra khỏi thanh quản bé 11 tuổi

Thứ Sáu, 03/10/2014, 19:16
Chiều 3/10, tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện vừa phẫu thuật gắp ra con đỉa dài gần 10cm ra khỏi thanh quản cháu Xồng Ý Sồng (11 tuổi), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Chiều 29/9, cháu Sồng được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt, da xanh, mệt mỏi, khó thở và ho ra máu. Cháu được các bác sĩ chụp phim, thăm khám và phát hiện có con đỉa nằm vắt ngang thanh quản và khí quản. Con đỉa khi được gắp ra còn no máu nó hút của bệnh nhân.

Con đỉa dài gần 10cm nằm trong thanh quản bé 11 tuổi.

Theo người nhà cháu Xồng Ý Sồng, cách đây hơn một tháng cháu có vào rừng và uống nước khe suối.

Thời gian qua, một số trường hợp khi đi rừng uống nước khe, suối không may uống phải đỉa mới sinh nên bị đỉa chui vào cơ thể

Sông Lam
.
.
.