Đưa 11 cán bộ sang Nhật đào tạo công nghệ vũ trụ

Thứ Sáu, 13/09/2013, 08:08
Trung tâm Vệ tinh quốc gia Việt Nam (VNSC) cho biết, vừa cử 11 cán bộ đi đào tạo thạc sỹ công nghệ vũ trụ tại 5 trường đại học của Nhật Bản: Đại học Tokyo, Đại học Keio, Đại học Hokkaido, Đại học Tohoku và Viện Công nghệ Kyushu.

Theo kế hoạch đào tạo nhân lực, VNSC sẽ cử  tổng cộng 36 cán bộ trẻ sang Nhật Bản tham gia khóa đào tạo thạc sỹ về công nghệ vũ trụ trải đều trên các lĩnh vực điều khiển quỹ đạo, điều khiển tư thế, cấu trúc, nhiệt, truyền thông, lệnh và thu thập xử lý dữ liệu, cung cấp nguồn, hệ thống đẩy, phần mềm và lắp ráp tên lửa phóng.

Mục đích của chương trình là đào tạo nhân lực công nghệ vũ trụ một cách toàn diện thông qua việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một vệ tinh Micro, qua đó dần làm chủ công nghệ thiết kế, vận hành vệ tinh

H. Ly
.
.
.