Đảo ven bờ đầu tiên sẽ có điện năng lượng mặt trời

Thứ Sáu, 23/03/2012, 08:53
Ngày 22/3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã quyết định đầu tư 4 tỷ đồng xây lắp hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời tại đảo Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Đây là lần đầu tiên, một đảo ven bờ ở Khánh Hòa được thí điểm đầu tư cung cấp điện từ nguồn năng lượng sạch, để từ đó nhân rộng đến các đảo khác trong tỉnh.

Đảo Ninh Tân nằm cách đất liền xã Vạn Thạnh gần 1 giờ đi thuyền máy, ở đó có 55 hộ gia đình, nhưng do địa lý cách trở nên lưới điện quốc gia không thể vươn tới. Mỗi hộ gia đình sẽ được lắp đặt một hệ thống pin mặt trời có công suất 350Wp, đảm bảo nhu cầu thắp sáng, xem tivi, quạt máy.

Được biết huyện Vạn Ninh có ba thôn đảo chưa thể phủ điện, đó là Ninh Tân, Ninh Đảo, Điệp Sơn đều ở xã Vạn Thạnh. Theo quy hoạch phát triển của Điện lực Khánh Hòa, các thôn đảo nêu trên đều phải đầu tư xây lắp hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời

Hữu Toàn
.
.
.