Cứu sống 1 công nhân quét rác bị xe tông

Thứ Tư, 18/05/2011, 21:09
Do bị 1 xe máy tông vào, chị Nhung bị gãy 2 xương sườn, xé rách gần như hoàn toàn thùy dưới phổi phải và gây nên hiện tượng tràn khí màng phổi van trong, tình trạng sức khỏe rất yếu. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và cứu sống chị Nhung.

Lúc 1h sáng 17/5, chị Võ Thị Tuyết Nhung (43 tuổi, công nhân Công ty TNHH Môi trường đô thị Cần Thơ), khi đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, thì bị một xe máy đi ngược chiều tông gần chết.

Theo lời kể của một số nhân chứng làm việc cùng chị Nhung, khi đang làm việc thì có một nhóm thanh niên đi chơi về khuya chạy ngược chiều, tông phải chị Nhung đang đẩy xe cải tiến hốt rác. Càng xe chở rác đập vào ngực phải chị Nhung, gây sưng to. Chị Nhung được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 121 lúc 1h40'.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán chị Nhung bị gãy 2 xương sườn, xé rách gần như hoàn toàn thùy dưới phổi phải và gây nên hiện tượng tràn khí màng phổi van trong. Nạn nhân bị suy hô hấp cấp và choáng, tình trạng sức khỏe rất yếu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và cứu sống chị Nhung ngay sau đó. Hiện sức khỏe của chị đang dần hồi phục

Nam Thơ
.
.
.