Bạc Liêu: Bắt được con trăn lớn nặng gần 100kg

Thứ Bảy, 17/07/2010, 09:40
Con trăn có chiều dài 5,2m, vòng bụng hơn 50cm, ước nặng khoảng 100kg mắc vào lưới ở ven rừng Vườn chim Bạc Liêu.

Trưa 16/7, trong lúc đi tuần tra, ông Võ Ngọc Minh, Đội trưởng Đội bảo vệ Vườn chim Bạc Liêu phát hiện con trăn lớn mắc vào lưới (ở ven rừng Vườn chim Bạc Liêu, thuộc phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Con trăn sau đó được đưa về Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu và qua kiểm tra, con trăn có chiều dài 5,2m, vòng bụng hơn 50cm, ước nặng khoảng 100kg.

Ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu cho biết, từ khi thành lập vườn chim đến nay chưa thấy con trăn nào lớn như thế, hiện Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu làm chuồng và nuôi con trăn để du khách đến chiêm ngưỡng. Sau khi biết tin bắt được con trăn lớn, nhiều người dân hiếu kỳ ở nhiều nơi kéo đến để tận mắt chứng kiến.

Theo người dân địa phương, con trăn bắt được là loài trăn gấm, giống cái, vừa mới đẻ

K.H.
.
.
.