Airbus A350 có 1.000 bộ phận được sản xuất bằng công nghệ in 3D

Thứ Tư, 06/05/2015, 20:53
Những bộ phận này của máy bay chỉ gần đây mới có thể được sử dụng trong kỹ thuật sản xuất.

Điều này có nghĩa là A350XWB sẽ trở thành máy bay sử dụng nhiều bộ phận sản xuất từ công nghệ in 3D nhiều hơn bất cứ sản phẩm nào trước đó.

Stratasys hãng được Airbus chọn làm đối tác cung cấp các bộ phận in 3D cho máy bay A350 cho biết họ sẽ cố gắng giảm thời gian sản xuất và giá thành.

Trong tuyên bố của Stratasys cho biết hệ thống sản xuất của hãng đã giao những bộ phận đầu tiên cho Airbus vào tháng 12/2014. Quá trình sản xuất chịu giám sát của Airbus để chắc chắn nó đúng thời hạn.

Trong quá khứ các bộ phận được sản xuất bằng công nghệ 3D thường có mặt trên máy bay quân sự hơn là máy bay chở khách.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.