Xuất hiện loại ma túy mới từ cây coca

Thứ Hai, 22/09/2008, 12:33
Lực lượng Công an vừa phát hiện loại cocain tinh khiết, hàm lượng 68,7% tại Việt Nam. Loại cocain này thường có dạng muối, bột tinh thể trắng mịn, dễ tan trong nước.

Viện Khoa học hình sự (C21) - Bộ Công an vừa thông báo cho Công an các tỉnh, thành phố về một loại ma túy mới lần đầu tiên phát hiện ở Việt Nam để chủ động đấu tranh phòng chống.

Loại ma túy này được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ tại tỉnh Bắc Giang vào giữa tháng 6/2008 với khối lượng 1.463,62 gam màu trắng.

Kết quả giám định cho thấy đó là cocain tinh khiết, hàm lượng 68,7%.

Được biết cocain được chiết xuất từ cây coca, chủ yếu sản xuất ở Châu Mỹ và lưu hành trên thị trường dưới dạng muối, bột tinh thể trắng mịn, dễ tan trong nước

Phan Lương
.
.
.