Việt Nam đón mưa sao băng

Thứ Bảy, 28/07/2012, 06:59
Anh Đặng Tuấn Duy – Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam sẽ được quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú – mưa sao băng South Delta Aquarids trong các ngày 28 và 29/7.

Thời điểm lý tưởng để quan sát mưa sao băng là nửa đêm, rạng sáng 29/7, với tần suất 15 - 20 vệt/giờ. Người dân có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường. Mưa sao băng xuất hiện khi trái đất đi vào vùng bụi tàn dư của sao Chổi. Những hạt bụi lao vào khí quyển với vận tốc rất lớn tạo ra sóng xung kích. Sóng xung kích nén các phần tử không khí làm cho nhiệt độ tăng cao tới hàng nghìn độ C và bốc cháy, tạo ra những vệt sáng ở độ cao 60 - 100km.

Tới ngày 12/8, sẽ xuất hiện trận mưa sao băng cực điểm với tần suất 100 vệt/giờ

K. Vy
.
.
.