Ung thư không lây qua truyền máu

Thứ Hai, 21/05/2007, 10:46
Liệu bạn có thể bị mắc ung thư hay không khi nhận máu từ những người hiến chưa qua xét nghiệm? Khả năng này dường như là không đáng kể - một nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Karolinska (Thụy Điển) xác nhận.

Kết luận này được đưa ra dựa trên việc phân tích các dữ liệu của ngân hàng máu của Thụy Điển và Đan Mạch từ 1968 đến 2002. Trong đó một người hiến máu sẽ được coi là mắc ung thư cận lâm sàng trong thời điểm hiến máu nếu trong khoảng 5 năm tính từ thời điểm hiến máu, người đó bị phát hiện là mắc ung thư.

Tổng số 354.094 người nhận máu đã được phân tích. Trong số này, 12.012 người được cho là đã nhận máu từ những người chưa được xét nghiệm ung thư.

Tuy vậy, không có bằng chứng nào cho thấy những người nhận máu từ những nguồn chưa được xét nghiệm lại có nguy cơ mắc ung thư cao hơn những người nhận máu từ những người hiến được xác định là không bị ung thư

Theo T.Hà (Thanh niên/Reuters)
.
.
.