Thuốc giảm đau từ ốc biển

Thứ Sáu, 23/09/2005, 14:29

Ốc biển hình nón là một trong số những sinh vật có chất độc đáng sợ nhất của đại dương. Chúng thường tiêm vào lượng độc tố đủ làm tê liệt cơ thể, thậm chí giết chết con mồi. Nhiều chuyên gia y tế tin rằng, chúng là nguyên nhân của khoảng 30% trường hợp tử vong ở người.

Giờ đây, các nhà khoa học đã cô lập thành công một số hợp chất trong chất độc của ốc biển hình nón. Những hợp chất ấy, gọi là ACV1 - đem lại hứa hẹn rằng sẽ phát triển loại thuốc giảm đau mới. Không phải hy vọng suông, mà các nhà nghiên cứu Trường đại học Melbourne đã bắt tay hợp tác với một công ty dược phẩm, theo đó sử dụng ACV1 trong việc phát triển thuốc điều trị những cơn đau thần kinh đi kèm với các bệnh như tiểu đường và zona.

Giáo sư Bruce Livett cho biết còn nhiều lợi ích tiềm năng khác, kể cả điều trị bệnh động kinh và Alzheimer. Ông khẳng định: “Đây là dược liệu tự nhiên giúp chúng ta vượt qua sự lệ thuộc và những tác dụng phụ không mong đợi như các loại thuốc giảm đau thông thường”

Lệ Đào (theo RDAsia.com)
.
.
.