Thừa Thiên – Huế: Bệnh nhân cấy tim bán phần đầu tiên được xuất viện

Thứ Sáu, 22/08/2014, 23:56
Chiều 22/8, Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức mừng công ca cấy tim nhân tạo bán phần đầu tiên tại Việt Nam và làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Hoàng Quốc Biên (39 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), người vừa được cấy tim nhân tạo bán phần Heartware vào ngày 6/6 vừa qua.

GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc bệnh viện TW Huế cho biết, bệnh nhân Biên được chẩn đoán cơ tim dãn giai đoạn cuối không còn đáp ứng với điều trị nội khoa nên sau quá trình hội chuẩn, bệnh viện đã quyết định phẫu thuật cấy tim nhân tạo cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ bệnh viện Saint Vintcent (Australia).

Bệnh nhân Hoàng Quốc Biên hoàn toàn khỏe mạnh sau ca ghép tim nhân tạo bán phần.

Đến nay, sau gần 3 tháng điều trị, anh Biên đã khỏe mạnh và tim hoạt động bình thường. Được biết, gia đình anh Biên thuộc hộ nghèo và chi phí ca phẫu thuật, viện phí... gần 3 tỷ đồng đã được Bộ Y tế và bệnh viện TW Huế hỗ trợ cho bệnh nhân

L. Anh
.
.
.