Thiếu quy định bắt buộc gắn chíp định vị với thiết bị chứa nguồn phóng xạ

Thứ Tư, 05/11/2014, 07:06
Để có cơ sở thực hiện nghiêm việc gắn chíp định vị nhằm giám sát chặt chẽ với thiết bị chứa nguồn phóng xạ, TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Khoa học - Công nghệ nghiên cứu và ban hành quy định bắt buộc thực hiện.

Để ngăn chặn tình trạng thất lạc nguồn phóng xạ, phát hiện các nguồn phóng xạ vô chủ, vận chuyển, lưu giữ và sử dụng nguồn phóng xạ không có giấy phép… TP Hồ Chí Minh đã áp dụng gắn chíp định vị để quản lý với các loại thiết bị có chứa nguồn phóng xạ. Tuy nhiên, việc này đã không được các cơ quan đơn vị hợp tác thực hiện nghiêm túc.

Trước thực trạng trên, ngày 4/11, TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ yêu cầu các đơn vị có nguồn phóng xạ hợp tác với chính quyền thành phố trong việc gắn thiết bị định vị cho các thiết bị có chứa nguồn phóng xạ.

Để có cơ sở thực hiện nghiêm việc gắn chíp định vị nhằm giám sát chặt chẽ với thiết bị chứa nguồn phóng xạ, TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Khoa học - Công nghệ nghiên cứu và ban hành quy định bắt buộc thực hiện

Đ.Thắng
.
.
.