Thăm trường thiếu sinh quân Alexei Yermolov của Nga

Thứ Sáu, 16/06/2017, 22:49

Trong một ngôi trường ở thành phố Stavropol thuộc Bắc Caucasus cách phía Nam thủ đô Moscow, Nga  khoảng 1.400 km, trẻ em từ 10 tuổi có thể tham gia các bài tập thể dục phong cách quân sự, tập bắn và nhảy dù.

Trường thiếu sinh quân được đặt tên theo Tướng Alexei Yermolov, một anh hùng Nga nổi tiếng trong Chiến tranh Caucasus, dạy cho học sinh nam và học sinh nữ những động tác, chiến thuật quân sự, kỷ luật quân sự và lòng yêu nước.

Hãy xem các học sinh tập quân sự ở một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Nga.

Ở Nga, trẻ em vào học trường thiếu sinh quân từ khi lên 10 tuổi. Các học sinh ngủ chung với nhau trên giường tầng như quân đội và được nhận trợ cấp
Một nam thiếu sinh quân đang tìm hiểu cách tháo lắp súng trường
Các học sinh trường thiếu sinh quân Alexei Yermolov trong giờ ăn trưa
Hàng ngày, các em học sinh tham gia luyện tập thể chất bao gồm đấm bốc...
...và đấu vật Greco-Roman
Các học sinh tham gia luyện tập vượt sông và suối
Một học sinh nam đang kiểm tra súng trường Shaiga trước khi tập bắn
Các học sinh tham gia tập bắn 3 lần/tuần
Ngoài luyện tập bắn súng, võ thuật, học sinh trong trường còn tham gia tập "nhảy dù" như phi công
Tình đồng đội giữa các chiến sĩ nhí
Phạm Trúc (Ảnh: Reuters)
.
.
.